Cảnh báo về quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới của Australia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 17:06 GMT+7

VTV.vn - Thương vụ Việt Nam tại Australia vừa có cảnh báo với các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này về quy định ghi nhãn xuất xứ thực phẩm mới.

Theo đó, sẽ bổ sung thêm một số quy định như các loại thực phẩm không ưu tiên, bao gồm bột ngọt, mứt kẹo, bánh quy, đồ ăn vặt, nước đóng chai, nước ngọt, trà và cà phê, bắt buộc phải có thông tin về xuất xứ của các thành phẩm theo dạng biểu đồ kèm logo và phải đưa thông tin vào một ô xác định trên sản phẩm.

Quy định trên đã có hiệu lực từ 1/7/2016 nhưng các doanh nghiệp có 2 năm chuyển tiếp để thực hiện.

EU ban bố hướng dẫn dán nhãn mác hàng hóa từ các khu định cư EU ban bố hướng dẫn dán nhãn mác hàng hóa từ các khu định cư

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EU) đã chính thức ban bố các hướng dẫn mới về việc dán nhãn các sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại các khu định cư ở bờ Tây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước