Cấp điện lưới quốc gia cho 1.500 hộ dân vùng sâu Cà Mau

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/09/2016 16:46 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: dantri)

VTV.vn - Dự kiến cuối năm nay, khoảng 1.500 hộ dân, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa tỉnh Cà Mau được cấp điện lưới quốc gia từ dự án Cấp điện nông thôn được triển khai sáng 21/9.

Ở dự án này, người dân không bỏ bất kỳ chi phí nào nhưng vẫn được kéo điện đến tận nhà. Chủ đầu tư dự án là Công ty Điện lực Cà Mau sẽ thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu, nghĩa là dự án triển khai đến đâu, người dân sẽ có điện sử dụng đến đó.

Dự án này hoàn thành sẽ đưa tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn Cà Mau có điện lên 98,6%, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Ngày mai (22/9), Điện lực tỉnh Hậu Giang cũng triển khai dự án tương tự, nhằm cấp điện cho khoảng 1.800 hộ dân vùng sâu vùng xa trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước