Cắt giảm điều kiện kinh doanh 2018: "Dưới thảm còn nhiều đinh"!

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/03/2018 10:18 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Kế hoạch cụ thể đã được đặt ra nhằm mục tiêu 11 bộ phải cắt giảm 50% thủ tục kiểm tra và trước 30/6 sẽ ban hành được nhiều nhất các văn bản hữu ích thúc đẩy sự phát triển.

"Dưới thảm còn nhiều đinh" là cách ví von của một chuyên gia kinh tế về những thách thức trong việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp thời gian qua. 

Làm thế nào để tránh tình trạng "cắt cái này mọc cái kia" hay loại bỏ những văn bản "cài cắm" làm khó cho doanh nghiệp? Đó là chủ đề được đăng tải trên nhiều báo số ra ngày 1/3, xoay quanh buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các bộ, ngành trong cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu và cắt giảm điều kiện kinh doanh diễn ra ngày 28/2.

Tờ Người Lao động cho biết, mặc dù công tác cắt bỏ giấy phép con và các điều kiện kinh doanh thời gian qua được đánh giá cao, nhưng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng vẫn còn những quy định về điều kiện kinh doanh cài cắm câu chữ để gài bẫy doanh nghiệp, những văn bản "núp bóng" dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngay cả khi giảm được thủ tục kiểm tra chuyên ngành từ hơn 30% xuống 15%, tỷ lệ này vẫn cao hơn gấp đôi so với trung bình các nước chỉ ở mức 7%.

Tờ Người Lao động trích ý kiến của TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, không được dừng lại ở việc đề xuất phải chuyển sang cắt giảm thực sự, tránh tình trạng trên "trải thảm đẹp" nhưng dưới lại "rải quá nhiều đinh".

Cắt giảm điều kiện kinh doanh 2018: Dưới thảm còn nhiều đinh! - Ảnh 1.

Báo Giao thông cũng ghi nhận ý kiến của tổ công tác cho biết, Tổ sẽ báo cáo Thủ tướng để đưa ra giải pháp, xử lý vấn đề chồng chéo giữa các Bộ và báo cáo cho chủ trương một Nghị định sửa nhiều nghị định. Phương án xử lý là tránh việc gom các điều kiện kinh doanh lại thành một để giảm, rồi cắt điều kiện này lại sinh ra điều kiện khác. Tổ công tác sẽ xuống từng bộ để tháo gỡ.

Tại cuộc họp, một kế hoạch cụ thể đã được đặt ra nhằm mục tiêu 11 bộ phải cắt giảm 50% thủ tục kiểm tra. Theo Báo Người Lao động, từ ngày 15/3 trở đi, tổ công tác sẽ kiểm tra cụ thể từng bộ, ngành để tìm các rào cản, giấy phép còn "núp bóng". Mục tiêu trước ngày 30/6 ban hành được nhiều nhất các văn bản để cắt giảm thực chất các thủ tục, giấy phép con cản trở sự phát triển.

Với những giải pháp cụ thể để cắt giảm các giấy phép con và các thủ tục kinh doanh không cần thiết ngay từ những ngày đầu năm mới này đang là động lực giúp cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng về sự chuyển động mạnh mẽ hơn nữa để thu hút đầu tư, tạo dòng chảy kinh doanh tốt hơn, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh góp phần thể hiện quyết tâm đổi mới của Chính phủ Cắt giảm điều kiện kinh doanh góp phần thể hiện quyết tâm đổi mới của Chính phủ Cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh Cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh Cắt giảm 50 điều kiện đầu tư kinh doanh: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Cắt giảm 50 điều kiện đầu tư kinh doanh: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước