Ceo Huawei: Mỹ sẽ còn tấn công trong năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/01/2020 10:13 GMT+7

VTV.vn - Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới hôm 21/1, ông Nhậm Chính Phi cho biết, Huawei vẫn sẽ bị Mỹ coi là một mối đe dọa an ninh quốc gia.

CEO của tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc Huawei ông Nhậm Chính Phi cho rằng, Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của Huawei trong năm 2020, bất chấp việc Washington và Bắc Kinh sẽ bước sang giai đoạn 2 của đàm phán thương mại.

Ông Nhậm cũng cho biết, Huawei vẫn sẽ bị Mỹ coi là 1 mối đe dọa an ninh quốc gia với cáo buộc các thiết bị mạng của hãng này có thể được dùng vào mục đích do thám. Hiện Washington đang gây sức ép lên các đồng minh, gần nhất là Anh, để cấm Huawei tham gia cung cấp mạng 5G tại các nước này. Reuters tháng trước trích một nguồn tin thân cận tiết lộ, Mỹ còn tìm cách ban hành một quy định nhằm chặn việc bán hàng hóa nước ngoài cho Huawei.

Anh xem xét cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G Anh xem xét cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G

VTV.vn - Nhiều khả năng ngay trong tháng này, Chính phủ Anh sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng về việc có chấp thuận cho Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại Anh hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước