Doanh thu sụt giảm, Huawei sẽ sa thải 10% lãnh đạo kém hiệu quả

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/01/2020 15:48 GMT+7

Ảnh minh họa: Nikkei

VTV.vn - Theo Bloomberg, Huawei đã ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh trong nửa cuối năm 2019 do các lệnh hạn chế bán linh kiện, phần mềm điện tử thiết yếu của Mỹ.

Dự kiến, trong năm 2020, công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc sẽ phải cắt giảm khoảng 10% các nhà lãnh đạo làm việc không hiệu quả.

Đây là thông tin được đích thân Chủ tịch luân phiên Huawei Eric Xu đưa ra trong thông điệp năm mới gửi tới 190.000 nhân viên tập đoàn.

Ông Xu cũng cho biết, Huawei hiện đang đặt cược lớn vào hệ sinh thái ứng dụng của riêng mình, được gọi là Huawei Mobile Services, nhằm thúc đẩy doanh số bán điện thoại ở nước ngoài mà không cần đến các ứng dụng của Google.

Nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới này ghi nhận số lượng smartphone bán ra trên toàn cầu tăng 28% trong Quý III/2019. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy nhờ nhu cầu trong nước, nơi Huawei chiếm hơn 40% thị phần.

Năm 2020 của Huawei: Sống sót là ưu tiên hàng đầu Năm 2020 của Huawei: Sống sót là ưu tiên hàng đầu 75#phantram thị trường smartphone Trung Quốc sẽ về tay Huawei 75% thị trường smartphone Trung Quốc sẽ về tay Huawei WSJ: Huawei nhận 75 tỷ USD hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc WSJ: Huawei nhận 75 tỷ USD hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước