CH Síp lập nhóm điều tra hệ thống ngân hàng

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 29/03/2013 14:40 GMT+7

(Ảnh: abc.net.au)

 Nội các CH Síp đã quyết định thành lập một nhóm điều tra bao gồm ba cựu thẩm phán của Tòa án tối cao để điều tra về khả năng có hoạt động tội phạm liên quan tới sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng ở nước này.

Trong bài phát biểu ngày hôm qua (28/3), ông Petrides, phụ tá của Tổng thống CH Síp cho biết, nhóm điều tra sẽ tiến hành điều tra về những trách nhiệm hình sự, dân sự và chính trị liên quan tới vụ việc.

Nhóm điều tra cũng sẽ điều tra toàn bộ các yếu tố, từ các quyết định, hành động hoặc sai phạm ở tất cả các cấp trong hệ thống ngân hàng, đến những quyết sách của các ban lãnh đạo ngân hàng, các giám sát viên và các đối tượng khác.

Cùng ngày, Tổng thống CH Síp đã quyết định tự cắt giảm 25% lương của ông, trong hoàn cảnh các thành viên nội các sẽ bị cắt giảm 20% lương. Cả tổng thống và toàn bộ Nội các CH Síp sẽ không nhận tháng lương thứ 13 mà họ có quyền được hưởng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước