Châu Á gia tăng sự hiện diện trong top 6 nền kinh tế lớn nhất thế giới

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 13/05/2023 07:07 GMT+7

VTV.vn - Năm 2028, theo dự báo IMF, Indonesia sẽ có quy mô GDP theo sức mua lớn thứ 6 thế giới.

Theo đó, 4 trong số 6 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ là các đại diện của châu Á, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia.

Tại châu Á, kể từ những năm 1990, Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu tăng trưởng vượt bậc. Trong khi đó, Indonesia gần đây cũng đã lọt vào top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới và được dự báo sẽ đứng vị trí thứ 6 vào năm 2028. Còn Nhật Bản được dự báo sẽ tụt xuống vị trí thứ 4 vào năm 2024. 

Châu Á gia tăng sự hiện diện trong top 6 nền kinh tế lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu tại châu Á là một trong những lý do cho sự dịch chuyển về GDP này. 

Tốc độ tăng trưởng GDP khu vực châu Á năm 2023 dự báo 4,5% so với từ 4,2% năm ngoái. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có cải thiện, mức lạm phát toàn cầu được dự báo bớt gay gắt, giảm từ 8,8% năm ngoái xuống còn 6,6% trong năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước