Châu Âu chưa từ bỏ tham vọng áp thuế các tập đoàn công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/12/2018 10:09 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp những bất đồng, EU vẫn nỗ lực tìm ra một khung pháp lý nhằm giám sát hoạt động của các tập đoàn công nghệ.

Sau một thời gian đi vào bế tắc, EU đang nỗ lực hồi sinh kế hoạch đánh thuế doanh thu các tập đoàn công nghệ tại châu Âu với một bản dự thảo mới. So với kế hoạch cũ được Pháp đề xướng, dự thảo mới sẽ chỉ áp thuế 3% trên doanh thu từ lĩnh vực quảng cáo, trong khi một số dịch vụ trực tuyến khác sẽ không phải chịu thuế. Thỏa hiệp này đã được cả hai nước dẫn đầu khối là Pháp và Đức ủng hộ.

Những nước EU đang cho các đại gia công nghệ đặt trụ sở đã bày tỏ hoài nghi về bản kế hoạch. Tuy nhiên, giới chức EU bày tỏ tin tưởng rằng, đây sẽ là bước đầu nhằm giải quyết vấn đề gây nhiều tranh cãi này.

Không chỉ thuế, những hoạt động kinh doanh của giới công nghệ cũng đang được theo dõi sát sao. Sau khi chính thức lưu hành luật GDPR về quyền riêng tư, EC cũng đang nghiên cứu quy định chung nhằm ngăn ngừa các đại gia công nghệ sử dụng lợi thế cạnh tranh không công bằng so với doanh nghiệp truyền thống - một điều giới công nghệ luôn phủ nhận.

Các tập đoàn công nghệ lo ngại việc bị châu Âu đánh thuế Các tập đoàn công nghệ lo ngại việc bị châu Âu đánh thuế

VTV.vn - Châu Âu đang lên kế hoạch đánh thuế doanh thu các tập đoàn có trụ sở tại đây, cảnh báo hàng tỷ USD lợi nhuận sẽ bị biến mất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước