Châu Âu mua lại DN chủ chốt, ngăn nguy cơ bị Trung Quốc thôn tính

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 21:00 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Liên minh châu Âu đang tìm cách hoàn tất kế hoạch các doanh nghiệp chủ chốt của châu Âu góp vốn, để tránh nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm.

Trước đó, Liên đoàn Công nghiệp châu Âu trong sản xuất thép, nhôm, gốm và sợi thủy tinh đã cảnh báo về nguy cơ nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn do đại dịch có thể bị Trung Quốc thôn tính.

Nước Pháp đã đề xuất tạo lập một quỹ hành động mua lại cổ phần của các doanh nghiệp chiến lược, đặc biệt là doanh nghiệp nằm trong chuỗi giá trị chiến lược của châu Âu. Quỹ đầu tư đặc biệt này của Liên minh châu Âu do các nước thành viên góp vốn, sẽ ưu tiên mua lại cổ phần của các doanh nghiệp chủ chốt đối với nền kinh tế châu Âu và đang gặp khó khăn do đại dịch. Kế hoạch cũng siết lại điều kiện mua bán doanh nghiệp.

Châu Âu mua lại DN chủ chốt, ngăn nguy cơ bị Trung Quốc thôn tính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Châu Âu đã nhiều lần tỏ ý lo ngại Trung Quốc nhân thời điểm đại dịch tung tiền ra chiếm đoạt các lĩnh vực then chốt đang tạo nên thế mạnh của nền kinh tế châu Âu. 

Ý tưởng dùng ngân sách nhà nước tham gia vào vốn của doanh nghiệp chủ chốt được nhiều nước châu Âu tán đồng. Đây là lần đầu tiên ý tưởng này được triển khai ở cấp độ Liên minh châu Âu, như một cách phối hợp hành động nhằm giảm thiểu các hệ quả tiêu cực đối với các quốc gia thành viên.

Hậu COVID-19, doanh nghiệp Mỹ chật vật 'vượt bão' Hậu COVID-19, doanh nghiệp Mỹ chật vật "vượt bão"

VTV.vn - Hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Mỹ đã và sẽ còn tiếp tục khiến các doanh nghiệp, cả lớn lẫn nhỏ, điêu đứng trong một thời gian dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước