Châu Âu sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 08/03/2018 06:15 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng trả đũa nếu như Mỹ áp thuế nhập khẩu rất cao lên thép và nhôm nhằm bảo hộ thị trường Mỹ.

Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ thông báo, Mỹ muốn tăng thuế nhập khẩu thép vào Mỹ lên 25% và nhôm 10%. Ủy ban châu Âu đã nhanh chóng phản ứng, trước khi Mỹ đưa ra quyết định, dự kiến vào cuối tuần này.

Cao ủy Thương mại châu Âu, bà Cecilia Malmstrom, khẳng định Liên minh châu Âu không mong muốn hai đồng minh lâu đời lại phải đối đầu nhau về thương mại. Nhưng Liên minh châu Âu sẵn sàng cùng với các nước khác kiện Mỹ ra Tổ chức Thương mại thế giới, nếu Mỹ quyết ngăn chặn thép và nhôm nhập khẩu vào thị trường Mỹ. 

Bà Cao ủy không nói chi tiết châu Âu sẽ trả đũa ra sao, nhưng khẳng định Ủy ban châu Âu đã có sẵn các biện pháp mạnh mẽ và tương xứng nhằm vào các sản phẩm công nghiệp, hàng nông sản và rượu mạnh nhập khẩu từ Mỹ. Danh sách sẽ được công bố ngay lập tức khi nước Mỹ ra quyết định.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đã nói bóng gió đến chuyện châu Âu sẽ áp thuế nhập khẩu cực cao lên xe motor Harley-Davidson, rượu bourbon và quần bò Levi’s, là những sản phẩm mà Mỹ bán sang châu Âu.

Ủy ban châu Âu cũng sẽ có các biện pháp chủ động bảo vệ thị trường thép của mình, đề phòng trường hợp các nước xuất khẩu thép không vào được thị trường Mỹ, quay sang xuất khẩu ồ ạt thép và nhôm vào thị trường châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không từ bỏ kế hoạch áp thuế Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không từ bỏ kế hoạch áp thuế

VTV.vn - Bất chấp phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông sẽ không từ bỏ kế hoạch áp thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước