Chi phí của du khách quốc tế đến Việt Nam tăng chậm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 10:43 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh nhưng số tiền chi tiêu của mỗi du khách lại tăng chậm.

Tổng cục Du lịch cho biết, mức tăng chi tiêu của các du khách quốc tế là quá khiêm tốn, năm 2013, trung bình mỗi du khách đến Việt Nam chi 1.143 USD kể cả tiền vé máy bay nhưng đến 2017 cũng chỉ tăng lên 1.171 USD. Con số này thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore hay Trung Quốc.

Nguyên nhân được đại diện Tổng cục Du lịch đưa ra là do lượng du khách châu Á ngày càng tăng mạnh, chiếm hơn 70%. Tuy nhiên, lượng khách này chi tiêu ít hơn nhiều so với du khách đến từ các khu vực khác như châu Âu, Mỹ hay Australia. Khoản chi vẫn chủ yếu cho máy bay, lưu trú, ăn uống, tham quan, trong khi để tạo nên giá trị gia tăng các khoản chi cho dịch vụ như mua sắm lại quá khiêm tốn.

Khách chỉ chi 15-18% cho mua sắm, trong khi tại Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), tỷ lệ này chiếm gần 1/2 chi phí.

4 tháng đầu năm, Thừa Thiên - Huế đón hơn 750.000 khách du lịch quốc tế 4 tháng đầu năm, Thừa Thiên - Huế đón hơn 750.000 khách du lịch quốc tế

VTV.vn - Trong 4 tháng đầu năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón 1.890.000 lượt khách; trong đó, có hơn 750.000 lượt khách quốc tế, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước