Chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 2% trong 9 tháng đầu năm

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/09/2016 16:57 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,07% trong 9 tháng đầu năm 2016. Đây là số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố trong sáng nay (24/9).

Trong tháng 9 này chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá của nhiều nhóm hàng tuy tăng nhẹ, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ chính, có 10 nhóm tăng, trong đó, đứng đầu là giáo dục và giao thông, duy nhất nhóm bưu chính viễn thông giảm.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, bên cạnh việc điều chỉnh giá nguyên liệu, đẩy mạnh xuất khẩu gạo thì việc tăng giá dịch vụ giáo dục ở 53 tỉnh cũng đã tác động chung đến chỉ số giá tiêu dùng

Từ nay đến cuối năm vẫn có nhiều yếu tố gây áp lực lên chỉ số CPI như giá dịch vụ y tế, giá xăng dầu, chi tiêu cuối năm. Do đó, Chính phủ và các bộ ngành cũng cần cân nhắc đến thời gian điều chỉnh giá ở một số mặt hàng thiết yếu, tránh gây tác động lan tỏa về mặt tâm lý lên CPI.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước