Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 của Trung Quốc thấp hơn kỳ vọng

VTV Digital-Thứ tư, ngày 10/07/2024 15:44 GMT+7

VTV.vn - Tâm điểm chú ý của thị trường trong sáng 10/7 là các dữ liệu lạm phát tháng 6 vừa được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố.

Các dữ liệu cho thấy, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang phải đối mặt với áp lực giảm phát, khi lạm phát tiêu dùng tăng chậm hơn dự kiến, trong khi giá sản xuất tiếp tục giảm. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, những dữ liệu mới cũng cho thấy một số tín hiệu cải thiện, mở đường cho sự phục hồi tích cực hơn trong những tháng tới.

Theo báo cáo mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với kỳ vọng. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục giảm 0,8%, nhưng đã có sự cải thiện nhất định, khi mức giảm này là thấp nhất trong vòng 16 tháng qua. Nhìn chung, nhu cầu yếu vẫn đang là vấn đề lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Ông Heron Lim - Chuyên gia phân tích của Moody's Analytics cho biết: "Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy, nhu cầu nhìn chung vẫn còn yếu và điều này cũng đã được thể hiện qua các báo cáo trước đó về doanh thu bán lẻ. Việc chỉ số giá sản xuất giảm cũng đã hạn chế đà tăng của chỉ số CPI".

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 của Trung Quốc thấp hơn kỳ vọng - Ảnh 1.

Bên cạnh vấn đề nhu cầu, các chuyên gia cho rằng, nguồn cung hàng hóa ổn định tại thị trường Trung Quốc cũng là nguyên nhân quan trọng, kiềm chế đà tăng giá cả.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB nhận định: "Tại Trung Quốc, nguồn cung thực phẩm khá ổn định, giúp ổn định giá cả. Giá năng lượng cũng tăng nhưng không mạnh lắm, góp phần hạn chế lạm phát. Đối với lĩnh vực sản xuất, nguồn cung hàng hóa là rất đầy đủ. Điều này giúp các nhà máy ổn định sản lượng và giữ giá cả ở mức hợp lý. Với một số lĩnh vực như xe điện, các công ty thực sự đang cắt giảm giá mạnh tay, để duy trì sức cạnh tranh. Tính cạnh tranh và hiệu quả sản xuất đang giúp giữ giá đầu ra của nhà máy ở mức thấp".

"Chi phí sản xuất về tổng thể vẫn đang trên đà giảm, do giá than giảm và sự mở rộng nguồn cung trong các lĩnh vực như xe điện, pin và tấm pin Mặt trời", ông Heron Lim - Chuyên gia phân tích của Moody's Analytics đánh giá.

Các chuyên gia kỳ vọng lạm phát tại Trung Quốc sẽ tăng nhanh hơn trong những tháng tới, khi nhu cầu về dịch vụ nhà ở dần được cải thiện. Kỳ nghỉ Hè, Trung thu và Quốc khánh sắp tới sẽ là những điểm sáng về tiêu dùng du lịch.

Mức chi tiêu của người dân cho du lịch, giáo dục và các dịch vụ khác tăng lên sẽ thúc đẩy giá tiêu dùng dịch vụ, đồng thời là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Bank of China dự báo, Chỉ số CPI của Trung Quốc sẽ tăng 0,7% trong quý III và 1,4% trong quý IV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước