Chỉ số hạ tầng giao thông Việt Nam tăng 9 bậc

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/10/2015 15:17 GMT+7

Năm 2015, chỉ số hạ tầng giao thông của Việt Nam đã tăng đột biến.

VTV.vn - Theo công bố của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số hạ tầng giao thông của Việt Nam đã tăng 9 bậc từ hạng 76 năm 2014 lên hạng 67 năm 2015.

Theo đó, so với các nước lớn trong khu vực như: Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, chỉ số cạnh tranh hạ tầng giao thông của Việt Nam đã tăng đột biến.

Nguyên nhân của việc tăng bậc chỉ số hạ tầng giao thông này là do Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng, điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong đầu tư và tập trung khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng; điển hình là Việt Nam đã nâng cao tính cạnh tranh chất lượng dịch vụ cảng biển so với các cảng biển lớn trong khu vực.

Việt Nam tăng 19 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu Việt Nam tăng 19 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

VTV.vn - Theo thông tin vừa được công bố trong Báo cáo toàn cầu năm 2015, Việt Nam đã tăng 19 bậc trên bảng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước