Chi tiêu mua sắm tại Mỹ giảm trong dịp Black Friday

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/11/2022 20:06 GMT+7

VTV.vn - Các nhà kinh tế nhận định, mức chi tiêu trong dịp Black Friday năm nay sẽ thấp đáng kể do ảnh hưởng của lạm phát.

Nhiều người tiêu dùng đi mua sắm sớm trước ngày Black Friday, trong đó có nhà chị Antonia Simmons.

"Tôi mua đồ chơi và một số đồ trong nhà. Chị tôi thì mua quần áo cho trẻ con", chị Antonia Simmons chia sẻ.

Còn thực phẩm là mặt hàng vợ chồng ông Philip Valez lựa chọn tìm mua vì có nhiều khuyến mại giảm giá.

Có đến 80% người tiêu dùng Mỹ khi được hỏi cho biết, họ có kế hoạch mua sắm trong ngày Black Friday. Tuy nhiên, mức chi tiêu trung bình được cho là sẽ thấp hơn đáng kể trong năm nay.

Năm 2021, trung bình người Mỹ chi từ 300 - 500 USD trong ngày Black Friday. Còn năm nay, nhiều người sẽ chỉ chi tiêu 100 - 200 USD trong ngày này.

Mọi người có xu hướng để dành tiền để chi trả cho chi phí hàng ngày hoặc trong các trường hợp khẩn cấp và thanh toán hóa đơn năng lượng.

Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất ở Mỹ trong hơn 3 thập kỷ Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất ở Mỹ trong hơn 3 thập kỷ

VTV.vn - Giáng sinh sắp tới, nhưng vì lạm phát cao nên mùa lễ Tạ ơn năm nay, người Mỹ phải đối mặt với tình trạng giá cả đắt đỏ nhất trong hơn 3 thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước