Chia tay EU, nước Anh có thể bị tổn thất tới 4,5% GDP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/07/2016 11:34 GMT+7

VTV.vn - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde vừa lên tiếng cảnh báo, GDP của Anh có thể tổn thất từ 1,5% đến 4,5% vào năm 2019 vì rời khỏi Liên minh châu Âu EU.

Theo bà Lagarde, có "bất ổn thực sự" xung quanh các điều kiện để Anh đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu sau nước này rời EU (Brexit).

Bà Lagarde dự báo trong trường hợp xấu nhất là trở thành một nước phi thành viên EU theo các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), GDP của Anh sẽ bị tổn thất từ 1,5% đến 4,5% so với khi vẫn còn ở trong liên minh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước