Cựu Thủ tướng Anh kêu gọi để ngỏ các lựa chọn về Brexit

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/07/2016 07:09 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

VTV.vn - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã kêu gọi nước Anh cần phải để ngỏ các lựa chọn liên quan đến việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News, ông Blair cho rằng, cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên trong EU hôm 23/6 vừa qua đã thể hiện ý nguyện của người dân Anh, tuy nhiên ý nguyện của người dân có quyền được thay đổi.

Giải thích cho phát biểu của mình, ông Blair cho rằng, điều này là cần thiết nếu người dân cũng như các doanh nghiệp Anh cảm thấy lo lắng về những tác động của Brexit. Tuy vậy, cựu Thủ tướng Anh cũng không khẳng định về việc nên tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai. Bên cạnh đó, ông Blair cũng hối thúc chính quyền của Thủ tướng Anh David Cameron cần ngay lập tức tiến hành đàm phán với Liên minh châu Âu, thay vì chờ đợi Đảng Bảo thủ cầm quyền có lãnh đạo mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước