“Chiếc áo quy hoạch” chắp vá của ngành dệt may

Việt Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 11/12/2017 10:00 GMT+7

VTV.vn - Dệt may là ngành công nghiệp thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, những người thợ may giỏi chưa chắc đã biết tự may được một chiếc áo vừa vặn cho mình.

Một bản thiết kế cho "chiếc áo mới" có tên là "Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035" vừa được Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến. Theo góc nhìn của tờ Thời báo kinh doanh sáng 11/12, dự thảo đề án này bị chê nhiều hơn khen. Theo đó, một số điểm yếu của ngành dệt may đã được tờ này liệt kê.

Một là chuỗi cung ứng chưa phát triển, không có khả năng tìm được nguồn vải đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và thời gian giao hàng.

Hai là phát triển không cân đối, khâu dệt nhuộm hoàn tất hiện là "nút thắt" kìm hãm sự phát triển của cả ngành.

Ba là trình độ công nghệ sản xuất vào loại thấp so với khu vực và thế giới.

“Chiếc áo quy hoạch” chắp vá của ngành dệt may - Ảnh 1.

Bản dự thảo đề án quy hoạch mới dĩ nhiên là muốn loại bỏ những điểm yếu trên và tiếp tục đặt ra những mục tiêu khá lớn cho ngành dệt may. Ví dụ như giá trị tăng thêm của ngành này đóng góp khoảng 21 - 22% giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp năm 2020. Đến năm 2025, mục tiêu tỉ trọng này còn cao hơn nữa, từ 23 - 25%.

Tuy nhiên, nếu quay trở lại hình tượng của một chiếc áo để liên tưởng tới nội dung của bản dự thảo đề án này thì khi đọc xong các ý kiến trên tờ Thời báo kinh doanh e rằng chiếc áo đó sẽ giống như nhận xét của đại diện Hiệp hội dệt may: "Nội dung có cảm giác ghép từng mảng một thành quy hoạch vậy".

“Chiếc áo quy hoạch” chắp vá của ngành dệt may - Ảnh 2.

Cụ thể hơn đại diện Viện Dệt may đánh giá là đề án còn lộn xộn, thậm chí số liệu còn mâu thuẫn nhau. Các phần số liệu trước, sau còn không thống nhất chỗ dùng tấn, chỗ dùng mét… Trong khi về mặt hiện trạng, vấn đề cần quan tâm nhất là năng lực phát triển của ngành may, bông, sợi thế nào lại không có. Vị đại diện này cho rằng: "Nếu có được phân tích kỹ xơ phải nhập loại gì, sợi nhập loại gì… mới thấy rõ chúng ta đang thiếu và cần làm gì trong tương lai".

Đại diện tập đoàn Dệt may Việt Nam nhận xét, dự thảo quy hoạch chưa đánh giá được năng lực cạnh tranh trong 15 - 20 năm tới trong khi vẫn xác định tăng trưởng gấp hai lần. Đề ra quan điểm nâng nội địa hóa nguyên phụ liệu nhưng lại không đánh giá vì sao khách hàng phải mua nguyên phụ liệu trong nước. Đồng quan điểm, lãnh đạo Tổng Công ty May 10 bổ sung quy hoạch cần quan tâm tới phát triển theo vùng, sản phẩm nào có thế mạnh cạnh tranh và nguồn lao động.

Một mẫu áo lỗi mốt chắc chắn khó có thể bán. Một mẫu áo chắp vá, không vừa vặn lại càng không. Chắc chắn những thợ may quy hoạch sẽ còn phải đầu tư nhiều hơn nữa cho mẫu áo mới của ngành chứ không chỉ giữ một niềm tin là sản phẩm hiện giờ của mình vẫn đang bán chạy.

Ngành dệt may tiếp tục vượt khó trong năm mới Ngành dệt may tiếp tục vượt khó trong năm mới

VTV.vn - Ngay trong những ngày đầu năm mới, công nhân và doanh nghiệp dệt may vẫn hy vọng 1 năm nỗ lực vượt khó sẽ đem lại những kết quả khả quan hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước