Chiêu trò lôi kéo người tham gia Học viện Vua sư tử

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 29/10/2021 10:05 GMT+7

VTV.vn - Học viện Vua sư tử đã dùng nhiều chiêu trò tinh vi để mời chào, dụ dỗ những người tham gia.

Liên quan tới những bất thường của website Hocvienvuasutu.com phóng viên VTV đã phản ánh, ngoài việc bán hàng hóa, dịch vụ qua trang thương mại điện tử mà không đăng ký, sử dụng đồng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái phép, Học viện Vua sư tử còn có nhiều chiêu trò tinh vi để mời chào, dụ dỗ những người tham gia bỏ tiền để mua các khóa học và tham gia vào hệ thống đi bán hàng hộ website này.

"Mời các anh chị dành một tràng pháo tay lớn cho chuyên gia hạng A của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính. Hãy dành cho anh Pato (Phạm Anh Tuấn) một tràng pháo tay thật lớn ạ", thành viên Học viện Vua sư tử giới thiệu trong một hội thảo.

Phạm Anh Tuấn - Đồng sáng lập Hocvienvuasutu.com nói: "Mình làm trong lĩnh vực đào tạo 16 năm từ lúc nghiên cứu sinh ở trong lĩnh vực kinh tế và đi thỉnh giảng cho các trường đại học lớn".

Tại website và các tờ pano, áp phích, Phạm Anh Tuấn luôn được quảng cáo là giảng viên và thỉnh giảng tại Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong một email trả lời phóng viên VTV mới đây, đại diện Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh khẳng định: Phạm Anh Tuấn chưa từng là giảng viên hay thỉnh giảng tại đây.

Chiêu trò lôi kéo người tham gia Học viện Vua sư tử - Ảnh 1.

Không chỉ phóng đại quá mức về học vấn, vị trí, chuyên môn của những thành viên trong Ban sáng lập, mà khối tài sản khổng lồ của những người này cũng liên tục được Học viện Vua sư tử quảng cáo.

"Anh Hoàng Anh Tuấn là 1 triệu phú ngầm đấy ạ. Hiện nay anh đang xây một khách sạn 5 sao có 800 phòng ở khu nghỉ dưỡng Phú Quốc", thành viên Học viện Vua sư tử nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTV về vị "triệu phú ngầm" trẻ tuổi của Học viện Vua sư tử, trong một căn hộ chung cư nhỏ tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, vừa để ở kết hợp với làm văn phòng, vị này say sưa quảng cáo về mức thu nhập "khủng" của mình khi làm tại Học viện Vua sư tử. Tính sơ sơ các khoản thu nhập được viết trên bảng cũng ngót nghét ở mức cả tỷ đồng mỗi tháng.

Vị này còn cho biết, thu nhập tiền tỷ không khó, chỉ cần người tham gia tích cực đi bán các khóa học, doanh số từ 500 Liki đến 200 nghìn Liki là được lên chức từ quản lý cấp cao đến Chủ tịch cấp cao và được hưởng thu nhập thụ động mãi mãi.

"Khi lên chức quản lý thì mình sẽ được chia vĩnh viễn 2% mỗi bể. Học viện dự kiến có 5 triệu thành viên toàn cầu phát triển trong 5 năm. Mỗi một thành viên tham gia học 100 USD sẽ bằng 500 triệu USD, khoảng 12.000 tỷ đồng. Đồng tiền chúng ta chọn là đồng TRON. Nếu đồng TRON tăng khoảng 5 lần sẽ bằng 60.000 tỷ đồng trong 5 năm. Nếu là người trong công ty thì chúng ta tập trung chia nhau số tiền này", Hoàng Đăng Tuấn - Đồng sáng lập Hocvienvuasutu.com cho biết.

Theo lời Hoàng Đăng Tuấn, một bức tranh tươi sáng có vẻ đang được tô vẽ một cách hoàn hảo. Một số người tham gia cũng đặt câu hỏi: "Liệu có bán được sản phẩm không mà chia nhau?".

"7 tháng qua đã có doanh thu 500 tỷ đồng rồi. Các khóa học được hình thành trên trang web vừa bán được 1 tỷ đồng", Hoàng Đăng Tuấn khẳng định.

"Công ty của mình tên là gì hả anh?", người tham gia hội thảo đặt câu hỏi.

Hoàng Đăng Tuấn nói: "Chúng em chưa có pháp nhân".

Chiêu trò lôi kéo người tham gia Học viện Vua sư tử - Ảnh 2.

Theo lời Hoàng Đăng Tuấn, thu nhập tiền tỷ không khó, chỉ cần người tham gia tích cực đi bán các khóa học.

Chưa thành lập doanh nghiệp, vậy câu hỏi là Học viện Vua sư tử làm cách nào để có thể hợp tác, ký kết với các doanh nghiệp để có doanh thu 500 tỷ đồng như đã quảng cáo?

Theo luật sư, hình thức trả hoa hồng thụ động theo 9 bể thu nhập như cách nói của Học viện Vua sư tử không khác gì so với việc chi trả của hệ thống đa cấp. Việc cung cấp các thông tin không đúng sự cũng chỉ là chiêu trò để dụ dỗ người tham gia.

Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật Anvi cho biết: "Chỉ là chiêu trò để hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động vốn. Đấy chính là điển hình của thủ đoạn gian dối, tạo ra thông tin giả để cho người khác tin tưởng".

Ngoài ra, theo các luật sư việc website Học viện Vua sư tử bán các khóa học, gói giáo dục và có doanh thu, nhưng lại chưa có đăng ký kinh doanh, chưa có mã số thuế đang có dấu hiệu của hành vi trốn thuế.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế Số - Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không nên bỏ tiền tham gia vào các trang có liên quan đến giao dịch tiền ảo. Bởi khi có vấn đề gì xảy ra sẽ khó được pháp luật bảo vệ.

Tham gia Học viện Vua Sư Tử: Kiếm tiền tỷ, được tặng nhà, ô tô hay là “bánh vẽ”? Tham gia Học viện Vua Sư Tử: Kiếm tiền tỷ, được tặng nhà, ô tô hay là “bánh vẽ”?

VTV.vn - Website Học viện Vua Sư Tử được quảng cáo có thể giúp người tham gia "đỡ" bị mất tiền khi đầu tư tiền ảo, thậm chí còn giúp kiếm khoản tiền thụ động lên tới hàng tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước