Bắc Giang mở rộng thị trường tiêu thụ vải thiều

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2017 12:09 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, ngoài việc giữ vững sản lượng vải thiều tiêu thụ tại thị trường nội địa, tỉnh Bắc Giang còn tập trung nâng cao chất lượng, hướng đến các thị trường xuất khẩu.

Mùa vải sớm 2017 đã bắt đầu được khoảng 2 tuần. Trong vụ vải thiều này, ngoài việc giữ vững sản lượng vải tiêu thụ tại thị trường nội địa như Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Bắc Giang còn tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng, hướng đến các thị trường xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp tiêu thụ vải thiều tốt hơn tại các thị trường truyền thống mà còn mở ra các thị trường quốc tế mới, phân tán được rủi ro phụ thuộc vào riêng một thị trường của quả vải.

Mặc dù mùa vải thiều 2017 của Bắc Giang được nhận định sản lượng giảm 40% so với mùa vụ trước, nhưng vẫn thu hút được gần 200 doanh nghiệp đến tìm hiểu và thu mua.

Anh Triệu Khải, một trong những thương nhân Trung Quốc có hơn 5 năm kinh nghiệm thu mua vải thiều ở Lục Ngạn, đánh giá dù mùa vải năm nay muộn hơn so với mọi năm, sản lượng thu mua có thể giảm đi nhưng giá cả lại tăng lên so với các năm trước. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ thu mua bằng được để đáp ứng cho thị trường.

Đoạn đường dài 15km đang được xây dựng từ Quốc lộ 31 đi Quốc lộ 279 sau đó kết nối Quốc lộ 1A lên cửa khẩu Tân Thanh. Nhờ vậy, mỗi xe tải vận chuyển vải lên cửa khẩu sẽ được rút ngắn quãng đường gần 20km.

Bắt đầu từ năm 2016, việc xuất khẩu vải sang thị trường Trung Quốc đã có nhiều điểm mới như hạn chế thấp nhất thời gian dừng đỗ của các xe tải lên cửa khẩu, thời gian phục vụ thông quan cũng đã tăng từ 18h đến tận 21h.

Việc hướng vải thiều vào các thị trường khó tính, xác định rõ đầu ra cho quả vải theo từng yêu cầu của thị trường, đã giúp sản lượng vải thiều trồng theo tiêu chuẩn VietGAP năm nay ước đạt khoảng 40.000 tấn, GlobalGAP đạt khoảng 1.600 tấn. Năm nay đã có 394 hộ sản xuất tại Lục Ngan được Mỹ cấp mã số.

Qua mỗi một mùa có thể khẳng định, việc người nông dân xác định đầu ra và nâng cao chất lượng cho quả vải cùng với sự nỗ lực của tất cả các đơn vị liên quan không chỉ giúp tiêu thụ vải thiều tốt hơn tại các thị trường truyền thống, mà còn mở ra các thị trường quốc tế mới, phân tán được rủi ro phụ thuộc vào một thị trường của quả vải - một trong những loại nông sản đặc sản của Việt Nam.

Xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc thu về 42 triệu USD Xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc thu về 42 triệu USD Đầu ra của vải thiều đã có nhiều tín hiệu tốt Đầu ra của vải thiều đã có nhiều tín hiệu tốt Vải thiều Việt Nam được thị trường Malaysia đón nhận Vải thiều Việt Nam được thị trường Malaysia đón nhận
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước