Chính phủ Đức thông qua gói giải pháp mới về người tị nạn

Quang Duy - Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 29/09/2015 23:37 GMT+7

Người di cư chờ đợi tại thị trấn biên giới Idomeni, miền bắc Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Chỉ cách đây vài giờ, chính phủ Đức đã thông qua gói giải pháp mới đối phó dòng người tị nạn cao kỷ lục.

Cụ thể, gói giải pháp này gồm 2 biện pháp chính. Thứ nhất, Đức sẽ cắt giảm chi phí dành cho người tị nạn nhằm tiết kiệm ngân sách. Bên cạnh đó, Berlin cũng thêm Albania và Montenegro vào danh sách các quốc gia an toàn và đẩy nhanh quy trình trục xuất người tị nạn tới từ các quốc gia này.

Chính phủ Đức cũng tìm cách giảm bớt chi tiêu đối với người xin tị nạn. Dự kiến, các biện pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 tới.

Các nước vùng Vịnh đóng chặt cửa với người tị nạn Syria Các nước vùng Vịnh đóng chặt cửa với người tị nạn Syria

VTV.vn - Những lý do tôn giáo, an ninh và ổn định xã hội sẽ khiến những cánh cửa của các nước vùng Vịnh tiếp tục đóng chặt với người tị nạn Syria.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước