Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 01/10/2021 10:12 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn chặn kịch bản đóng cửa Chính phủ, khi nguồn kinh phí cho các cơ quan liên bang Mỹ hoạt động chỉ đến nửa đêm 30/9.

Dự luật này ngay sau đó được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Việc thông qua dự luật chi ngân sách tạm thời đã giúp Chính phủ Mỹ có kinh phí để duy trì hoạt động đến ngày 3/12.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ đang gặp bế tắc trong việc nâng trần nợ công. Nếu hai đảng Dân chủ và Cộng hoà không đạt được thoả thuận, viễn cảnh Chính phủ Mỹ vỡ nợ có thể xảy ra, sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ.

Chính phủ Mỹ từng 17 lần đóng cửa. Lần lâu nhất là 35 ngày từ cuối tháng 12/2018 đến đầu tháng 1/2019, dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ đã được đẩy lùi, lúc này đảng Dân chủ có thể tập trung vào vấn đề nâng trần nợ và thông qua hai khoản chi lớn trị giá 1.200 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng hay khoản chi tiêu 3.500 tỷ USD. Đây được coi là nội dung cốt lõi trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden.

Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa, vỡ nợ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa, vỡ nợ

VTV.vn - Ngày 27/9, Đảng Cộng hòa đã thành công trong việc chặn dự luật phân bổ ngân sách do Đảng Dân chủ đề xuất. Kết quả này đe dọa sẽ buộc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào ngày 30/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước