Chính phủ Mỹ tính đến phát hành trái phiếu 50 năm và 100 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/08/2019 11:07 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Mỹ một lần nữa đang tính phát hành trái phiếu thời hạn siêu dài trong bối cảnh lợi suất của trái phiếu thời hạn 30 năm của nước này rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Bộ Tài chính Mỹ hiện đang tìm hiểu quan điểm của các nhà đầu tư về việc phát hành trái phiếu thời hạn 50 năm và 100 năm. Như vậy, kỳ hạn phát hành trái phiếu sẽ dài hơn nhiều, so với thời hạn tối đa 30 năm như hiện nay.

Chính phủ Mỹ nhấn mạnh rằng cho đến nay chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra với các loại trái phiếu kỳ hạn siêu dài. Ý tưởng này từng được đưa ra vào năm 2017, tuy nhiên, thời điểm đó đã bị gạt đi khi không nhận được phản hồi tích cực từ thị trường cũng như chưa mang đến lợi suất đủ hấp dẫn để nhà đầu tư thông thường cảm thấy hài lòng.

Lợi suất trái phiếu nhiều nước giảm xuống mức kỷ lục Lợi suất trái phiếu nhiều nước giảm xuống mức kỷ lục

VTV.vn - Lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đang giảm xuống mức thấp kỷ lục trong những ngày qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước