Vượt Trung Quốc, Nhật Bản trở thành quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/08/2019 16:49 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Nhật Bản đã vượt Trung Quốc về giá trị số trái phiếu chính phủ Mỹ nắm giữ trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 15/8 thông báo trong tháng 6, Nhật Bản đã mua thêm 21,9 tỷ USD các loại trái phiếu chính phủ Mỹ, nâng tổng giá trị nắm giữ lên 1.112 tỷ USD - cao nhất trong vòng 2 năm rưỡi. Lần cuối cùng Nhật Bản nắm vị trí chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ là tháng 5/2017.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần đây xuống thấp nhất 3 năm. Tuy vậy, nó vẫn còn cao hơn lợi suất âm 0,23% của trái phiếu tương đương ở Nhật Bản. Lực mua từ Nhật Bản phản ánh môi trường lãi suất toàn cầu đang rất thấp.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh hôm 15/8 khẳng định vẫn có kế hoạch trả đũa những đòn thuế quan của Mỹ trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Giới phân tích cho rằng Trung Quốc có thể bán trái phiếu chính phủ Mỹ để đáp trả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước