Chính phủ Nam Sudan hủy lễ kỷ niệm ngày độc lập do khó khăn tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/07/2016 14:59 GMT+7

VTV.vn - Do gặp những khó khăn về tài chính nên năm nay, chính phủ Nam Sudan đã hủy lễ kỷ niệm ngày độc lập, đánh dấu mốc 5 năm kể từ ngày Nam Sudan tách khỏi Sudan.

Năm 2013, chỉ 2 năm sau khi tách khỏi Sudan, nội chiến xảy ra ở Nam Sudan khiến nền kinh tế nước này sụp đổ. Lạm phát tăng cao khiến giá trị đồng tiền của nước này giảm đến 90%. Cùng với đó, nạn tham nhũng không thể kiểm soát càng làm cho tình trạng trở nên trầm trọng. Đỉnh điểm của tình trạng kinh tế bi đát này là cuối tuần vừa rồi, chính phủ Nam Sudan đã hủy lễ kỷ niệm ngày độc lập vì lý do tài chính.

“Việc chính phủ Nam Sudan không thể ăn mừng ngày độc lập đã nêu bật mức độ nghiêm trọng của tình trạng suy thoái kinh tế nước này” - một chuyên gia kinh tế cho hay.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon trong chuyến thăm Nam Sudan đầu năm nay đã phải thốt lên rằng, niềm hy vọng của người dân Nam Sudan đã bị phản bội bởi nạn tham nhũng và sự thiếu hụt những chính sách kinh tế đúng đắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước