Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị xem xét Nghị quyết về FDI

Công Tùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Việc có một nghị quyết của Bộ Chính trị về FDI được kỳ vọng sẽ là cơ hội cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn.

30 năm Việt Nam thu hút nguồn vốn FDI, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế. Do vậy, để thu hút và sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả, Chính phủ đang đẩy nhanh xây dựng Đề án "Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030", báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.

Sau 30 năm, đã có hơn 26.500 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ, cam kết đầu tư trên 334 tỷ USD, đóng góp gần 20% GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó, khu vực FDI vẫn còn một số bất cập như việc thu hút và chuyển giao khoa học công nghệ sang khối DN trong nước còn hạn chế, một số doanh nghiệp FDI còn chuyển giá, trốn thuế hay chưa thực hiện nghiêm túc pháp luật về bảo vệ môi trường.

Với dự thảo đề án lần này, Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT phải làm rõ được những hạn chế và có các giải pháp cụ thể nhằm thu hút FDI được hiệu quả hơn mà vẫn có chính sách khuyến khích các DN trong nước.

Cũng theo ông Vũ Đại Thắng, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với các địa phương thu hút FDI chủ lực như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương để ghi nhận ý kiến, sớm hoàn thiện đề án.

Nhà báo Xuân Dung: 'Sứ mệnh 30 năm FDI' mang đến bài học từ lịch sử cho thế hệ trẻ Nhà báo Xuân Dung: "Sứ mệnh 30 năm FDI" mang đến bài học từ lịch sử cho thế hệ trẻ Cần tăng sức lan tỏa từ các 'ốc đảo' FDI Cần tăng sức lan tỏa từ các "ốc đảo" FDI Góc nhìn về thu hút FDI vào Việt Nam Góc nhìn về thu hút FDI vào Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước