Chính quyền Mỹ xem xét giảm thuế mới cho người giàu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/08/2018 10:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Huffington Post)

VTV.vn - New York Times cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch cắt giảm thuế mới, trị giá 100 tỷ USD, chủ yếu dành cho tầng lớp người giàu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét kế hoạch cắt giảm thuế mới, chủ yếu dành cho tầng lớp người giàu có, mà không cần sự chấp thuận từ Quốc hội.

Bộ Tài chính Mỹ được yêu cầu rà soát lại các quy định pháp lý hiện nay, nhằm điều chỉnh lại mức thuế trên thặng dư vốn có, tính tới yếu tố lạm phát. Ví dụ, nếu một căn nhà được mua trị giá 100.000 USD, song giá bán thời điểm năm 2018 là 1 triệu USD, chủ sở hữu sẽ phải đóng thuế trên thặng dư vốn cho số tiền 900.000 USD. Tuy nhiên nếu xem xét tới yếu tố lạm phát hiện thời, thì căn nhà này sẽ được tính có giá trị lúc mua là 198.000 USD, số thuế phải đóng trên thặng dư vốn cho số tiền chỉ còn hơn 800.000 USD. 

Dự báo, những người giàu nắm giữ nhiều bất động sản hay cổ phiếu sẽ tiết kiệm đáng kể theo kế hoạch trên.

Mỹ có thể dỡ bỏ thuế thép với EU Mỹ có thể dỡ bỏ thuế thép với EU Nông dân Mỹ như “ngồi trên đống lửa” do các nước áp thuế trả đũa Nông dân Mỹ như “ngồi trên đống lửa” do các nước áp thuế trả đũa Mỹ: Gia tăng tình trạng di dân nhằm 'né' thuế thu nhập cá nhân Mỹ: Gia tăng tình trạng di dân nhằm "né" thuế thu nhập cá nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước