Chính sách đánh thuế bất động sản trên thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/04/2018 06:46 GMT+7

VTV.vn - Hiện đa phần các nước trên thế giới đều thực hiện việc thu thuế tài sản. Tuy nhiên, mỗi nước lại có chính sách đánh thuế bất động sản khác nhau.

Tại đảo quốc Singapore, cứ ai sở hữu bất động sản cũng sẽ phải đóng thuế. Điểm căn bản quan trọng nhất về cách tính thuế bất động sản ở đây căn cứ vào giá trị cho thuê chứ không phải là giá trị bán bất động sản đó.

Ví dụ, nếu bạn ở trong một căn nhà có giá trị thuê trên thị trường là 3.000 SGD/tháng thì chính phủ căn cứ vào mức cho thuê đó để tính thuế, chứ không cần biết nhà đó to hay nhỏ, trị giá nhiều tiền hay ít tiền. Và mức thuế sẽ được tính theo phương pháp lũy tiến từ 0 - 16% đối với bất động sản để ở. Còn nếu nhà bạn không ở mà cho thuê thì mức lũy tiền áp dụng từ 10% đến 20%.

Còn tại Hàn Quốc, chính phủ chia rõ bất động sản là nhà ở và đất. Do vậy, mức thuế với mỗi loại khác nhau. Thuế đất thông thường là từ 0,2 - 0,5%. Áp dụng mức 4% với riêng đất xây dựng khu golf và đất xây dựng khu du lịch hạng sang.

Còn đối với nhà ở thông thường, mức thuế sẽ là 0,1 - 0,4%. Villa, nhà cho sân golf và các dịch vụ xa xỉ bị áp thuế 0,4%.

Tại Anh, thuế dành cho bất động sản được chia làm hai loại gồm thuế dành cho nhà thứ nhất và thuế dành cho nhà thứ hai trở đi. Với nhà thứ nhất, mức thuế hiện tại được tính lũy tiến 5 bậc dựa trên giá trị nhà, từ mức 0 - 12%. Theo số liệu từ Chính phủ Anh, đa số hộ gia đình Anh hiện sở hữu một bất động sản trị giá dưới 250.000 Bảng nên với số đông, mức thuế chỉ khoảng 0 - 2%. Còn với nhà thứ 2 trở đi, mức thuế cũng sẽ gồm 5 bậc lũy tiến, nhưng từ mức 3 - 15%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước