"Chủ nợ" Trung Quốc trước nguy cơ trắng tay vì COVID-19

Trung tâm tin thức V24-Thứ ba, ngày 12/05/2020 06:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trung Quốc lo lắng với những khoản lỗ khổng lồ khi nhiều quốc gia không có khả năng trả nợ trong năm nay.

Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực giảm nợ hàng loạt các quốc gia trong dự án "Vành đai và Con đường" (BRI), khi các nước này đang gặp khó khăn trong việc trả khối nợ khổng lồ vì đại dịch COVID-19. 

Theo CNBC, trong số hơn 130 quốc gia Châu Âu, Châu Phi và Châu Á tham gia vào BRI, nhiều nước đã "mạnh tay" vay tiền từ Trung Quốc để đầu tư vào các dự án mới. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang làm gián đoạn các hoạt động kinh tế và khiến các kế hoạch trả nợ trở nên khó khăn. 

Chủ nợ Trung Quốc trước nguy cơ trắng tay vì COVID-19 - Ảnh 1.

Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực giảm nợ hàng loạt các quốc gia trong dự án "Vành đai và Con đường" (BRI)

Hiện tại, nhiều nước có thu nhập thấp đã đề nghị Trung Quốc giảm nợ theo các hình thức như miễn trả lãi, gia hạn kỳ hạn thanh toán hay ngừng trả nợ cho trung hạn. Pakistan và Sri Lanka có thể là một trong những quốc gia có thiệt hại lớn nhất và không thể trả được nợ trong năm nay. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước