Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Đài Loan (Trung Quốc) từ chức

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/10/2016 06:23 GMT+7

Ông Ding Kung-Wha (trái) - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) và ông Michael Chang - Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mega (phải) tham dự một cuộc họp tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 21/9/2016. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ông Ding Kung-Wha, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) vừa tuyên bố từ chức sau vụ bê bối của Tập đoàn tài chính Mega chi nhánh New York.

Ông Ding, 62 tuổi, hy vọng với việc từ chức của mình, sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại cho FSC trong vụ bê bối này.

Trước đó, tập đoàn tài chính Mega chi nhánh New York đã bị các nhà chức trách Mỹ xử phạt 180 triệu USD vì có những hành vi vi phạm luật chống rửa tiền.

Vụ việc này được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các nhà giám sát tài chính Đài Loan, Trung Quốc.

Hoạt động rửa tiền ở Đức có thể tới 100 tỷ Euro mỗi năm Hoạt động rửa tiền ở Đức có thể tới 100 tỷ Euro mỗi năm

VTV.vn - 100 tỷ Euro là tổng giá trị các hoạt động rửa tiền ở Đức mỗi năm, cao gấp đôi so với những con số được thống kê từ trước đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước