Chưa đến 0,04% tiềm năng điện gió được khai thác

Mạnh Hùng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/12/2019 13:13 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việt Nam có tiềm năng gió cực lớn với tổng công suất ước đạt 513.360 MW, lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cả nước hiện mới chỉ khai thác được 200MW.

Đây là thông tin do Tập đoàn Enterprize Energy đến từ Anh vừa công bố sau gần nửa năm tiến hành khảo sát, nghiên cứu điện gió tại Việt Nam.

Tiềm năng này rất cần được Việt Nam tận dụng sớm để bù đắp lượng điện dự báo thiếu hụt trong thời gian tới nhờ chi phí phát triển điện gió ngoài khơi hiện đã giảm một nửa so với năm 2015 và rẻ hơn so với năng lượng hạt nhân hay khí đốt.

Hiện Tập đoàn Enterprize Energy đang lên kế hoạch xây dựng một dự án năng lượng gió rất lớn có tổng vốn đầu tư lên tới gần 12 tỷ USD với công suất 3.400 MW nằm ngoài khơi cách bờ biển Bình Thuận khoảng 50km trên diện tích khoảng 2.000 km2. Đặc biệt, dự án sẽ tối ưu hoá nguồn nội lực của Việt Nam với khả năng từ 6 - 8,3 tỷ USD vốn đầu tư sẽ do các nhà thầu Việt Nam thực hiện, qua đó, giúp Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á phát triển điện gió ngoài khơi.

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ hòa lưới điện vào đầu năm 2023 với 64 cột gió có tổng công suất 600 MW, giúp hỗ trợ nguy cơ thiếu điện từ năm 2023 đến năm 2030 trở đi.

Ninh Thuận thêm dự án điện gió phát điện thương mại Ninh Thuận thêm dự án điện gió phát điện thương mại Điện gió, điện Mặt trời phải giảm công suất để không quá tải Điện gió, điện Mặt trời phải giảm công suất để không quá tải Trên 5.200 tỷ đồng đầu tư phát triển điện gió ở Quảng Trị Trên 5.200 tỷ đồng đầu tư phát triển điện gió ở Quảng Trị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước