Bộ NN&PTNT: Chưa khẳng định việc không xuất được vải tươi sang Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/05/2020 13:53 GMT+7

VTV.vn - Trao đổi với phóng viên Đài THVN, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT cho biết, còn quá sớm để khẳng định năm nay không xuất khẩu được vải tươi sang Nhật Bản.

Quả vải tươi của Việt Nam có nguy cơ không xuất khẩu được sang thị trường Nhật Bản do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là thông tin từ Bộ Công Thương gửi Sở Công Thương hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang, vùng trọng điểm trồng vải thiều của cả nước.

Cụ thể, trong Công hàm ngày 20/4, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo không thể cử chuyên gia bảo vệ thực vật sang Việt Nam để kiểm tra, công nhận hệ thống xử lý khử trùng quả vải tươi xuất khẩu của Việt Nam do tác động của dịch bệnh COVID-19. Do đó, việc xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam lần đầu tiên sang thị trường Nhật Bản đứng trước nguy cơ không thể triển khai trong vụ vải năm 2020.

Hiện cả hai phía Việt Nam và Nhật Bản đều đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc này. Trong khi đó, vụ vải thiều sớm 2 tuần nữa mới bắt đầu và còn 1,5 tháng mới tới vụ thu hoạch vải chính vụ.

Dự kiến cuối tháng 5 sẽ xuất khẩu lô vải tươi đầu tiên sang Nhật Bản Dự kiến cuối tháng 5 sẽ xuất khẩu lô vải tươi đầu tiên sang Nhật Bản

VTV.vn - Tỉnh Bắc Giang đã đề nghị phía Nhật Bản chấp thuận 19 mã số vùng trồng, sản lượng ước đạt 600 tấn ở huyện Yên Thế và Lục Ngạn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước