Chưa nhất trí tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng lên 8.000 đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/09/2017 09:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Cơ quan thường trực của Quốc hội chưa nhất trí với đề xuất tăng gấp đôi khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu lên mức 3.000 - 8.000 đồng/lít.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều qua (16/9).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Luật. Tuy nhiên, nội dung của Tờ trình và Dự thảo luật chưa thực sự đảm bảo để thực hiện các mục tiêu đề ra, do đó đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi một cách toàn diện Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhắc lại quan điểm hạn chế tăng các loại thuế, phí của Thủ tướng trong thời điểm hiện nay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính về báo cáo Chính phủ cần chuẩn bị toàn diện hơn, bao quát hơn những đối tượng phải chịu thuế bảo vệ môi trường và hợp lý giữa những đối tượng chịu thuế, những sản phẩm mặt hàng chịu thuế.

Thu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Đẩy khó cho dân Thu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Đẩy khó cho dân

VTV.vn - Dù bị dư luận phản ứng nhưng trong dự thảo lần 3 dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính vẫn giữ khung thuế cao nhất 8.000 đồng/lít xăng, áp dụng là 1/7/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước