Chưa quyết định giá sàn vé máy bay nội địa

Khuất Minh -, Minh Đức - Văn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/04/2017 12:21 GMT+7

VTV.vn - Hãng hàng không Jetstar Pacific đề xuất áp khung giá sàn trên các đường bay nội địa, tuy nhiên Bộ Giao thông Vận tải chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hãng hàng không Jetstar Pacific mới đây đã đưa ra đề xuất áp khung giá sàn trên các đường bay nội địa. Giá sàn được tính bằng cách lấy chi phí trực tiếp của chuyến bay để làm căn cứ xây dựng quy định giá sàn.

Đề xuất này tuy nhận được sự ủng hộ của Vietnam Airlines (VNA) nhưng lại vấp phải sự phản đối từ hãng hàng không giá rẻ Vietjet.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/4, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Jetstar Pacific Airlines đề xuất tăng giá vé, áp giá sàn cho các chuyến bay nội địa, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết Bộ đang xem xét một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng. Theo ông Trường, hiện tại các hãng hàng không kê khai và áp giá vé trong khung giá mà nhà nước quy định, tối thiểu có thể bằng 0.

Trong cuộc họp báo quý I chiều 5/4 của Bộ Giao thông Vận tải, đại diện của Bộ cho biết, từ năm 2014 cho đến nay, trong Luật Hàng không sửa đổi, Quốc hội vẫn quyết định để khung giá và các hãng hàng không quyết định giá bán trên cơ sở khung giá theo quy định .

Cục Hàng không cho biết sẽ phải báo cáo rất nhiều phương án, trong đó có thể sẽ là phương án giữ giá trần, bỏ giá sàn, hay bỏ giá trần thêm giá sàn, hoặc cũng có thể bỏ cả giá trần, cả giá sàn. Tuy nhiên, cần phải có thời gian nghiên cứu, nghe phản biện và đánh giá tổng thể thực trạng hiện nay, sau đó sẽ có đề xuất chính thức lên Bộ Giao thông Vận tải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước