Chứng khoán châu Á giảm điểm sau kỳ nghỉ Tết

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/02/2016 22:13 GMT+7

Chỉ số Nikkei lao dốc tại thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản ngày 10/2. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

VTV.vn - Phiên giao dịch đầu năm mới Bính Thân trên thị trường chứng khoán Hong Kong hôm nay (11/2) là một ngày ảm đạm.

Các thị trường chứng khoán khác tại châu Á cũng có sự khởi đầu năm âm lịch không mấy thuận lợi tương tự khi liên tục chứng kiến tình trạng giảm điểm. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ những quan ngại về triển vọng tăng trưởng của kinh tế thế giới, trong đó có tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch đầu tiên sau 3 ngày nghỉ Tết, chỉ số chứng khoán Hang Seng của Hong Kong đã mất gần 4% giá trị, chỉ còn 18,545.80 điểm. Đây được coi là khởi đầu giao dịch tồi tệ nhất của chứng khoán Hong Kong kể từ sau kì nghỉ Tết Nguyên đán năm 1994.

Tình trạng giảm điểm tương tự cũng được ghi nhận tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Chỉ số Kospi đã mất gần 3% giá trị, là phiên mất điểm mạnh nhất trong gần 4 năm qua.

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán chính của Australia hôm nay đã tăng nhẹ sau 2 ngày liên tiếp lao dốc.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản hôm nay tạm đóng cửa do đang trong nghỉ lễ. Tuy nhiên, nhìn vào diễn biến gần đây, thị trường chứng khoán của Nhật Bản vẫn trong xu hướng đi xuống do đồng Yen tăng giá so với USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước