Chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm

VTV Digital -TTXVN-Thứ ba, ngày 15/03/2022 22:48 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Phiên giao dịch hôm nay (15/3) tiếp tục chứng kiến các sàn chính tại châu Âu đi xuống theo biến động của xung đột tại Ukraine.

Chỉ số tổng hợp khu vực Stoxx 600 đã sụt giảm hơn 1% trong giờ giao dịch sáng trước khi phục hồi nhẹ trở lại. Các thị trường Anh, Đức và Pháp cũng đồng loạt rơi vào sắc đỏ. Nhóm ngành các hàng hóa cơ bản chịu mức giảm lớn nhất.

Bên cạnh tình hình Ukraine, giới đầu tư cũng chờ đợi diễn biến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khai mạc tối nay giờ Việt Nam với nhiều khả năng cơ quan này sẽ nâng lãi suất lần đầu tiên trong năm nay.

Các thị trường toàn cầu rơi vào vòng xoáy trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, khi các cường quốc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và nhiều tập đoàn phải rút khỏi nước này. Vấn đề trên đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung hàng hóa cũng như tỷ lệ lạm phát vốn đã ở mức cao, qua đó gây tổn thương cho quá trình phục hồi kinh tế.

Chốt phiên 15/3, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 6,49 điểm lên 1.452,74 điểm. Toàn sàn có 272 mã tăng, 166 mã giảm và 52 mã đứng giá. Chỉ số HNX-Index tăng 6,95 điểm lên 443,52 điểm.

'Chứng khoán giảm 20 - 30 điểm là chuyện bình thường' "Chứng khoán giảm 20 - 30 điểm là chuyện bình thường"

VTV.vn - Ông Nguyễn Trung Du, Giám đốc Dịch vụ đầu tư và Quản lý tài sản, CTCP Chứng khoán Tân Việt cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang tốt hơn so với thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước