Chứng khoán Mỹ bị bán ra khi thất nghiệp giảm

Lê Tuyển - Hoàng Hải (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 08/10/2022 07:30 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phố Wall không lấy làm vui trước thông tin tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 9 vừa qua đã giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 giảm xuống ngưỡng 3,5%, trong khi tháng 8 là 3,7%. Cùng lúc, mức lương trung bình theo giờ cũng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người thất nghiệp giảm nhờ các ngành như du lịch, nghỉ dưỡng, y tế và kinh doanh hồi phục, tuyển dụng mạnh trở lại.

Thế nhưng, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phố Wall không lấy làm vui trước thông tin khả quan này bởi theo họ, thị trường việc làm mở rộng có nghĩa là nền kinh tế khỏe mạnh, mà nền kinh tế khoẻ mạnh lại khiến FED tự tin hơn để tiếp tục tăng lãi suất ở mức cao. Lãi suất cao sẽ hạn chế đà tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Cả 3 chỉ số chính khi chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần đều bị bán ra, riêng chỉ số của khối ngành công nghiệp (Dow Jones) để mất tới hơn 600 điểm.

Đồng bạc xanh của Mỹ cũng chốt phiên tiếp tục tăng giá trị so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác. Thước đo sức mạnh của đồng USD là chỉ số (US Dollar index) tiếp tục tăng, đẩy mức tăng giá trị trong năm nay của đồng USD (tới thời điểm này) đã là 18%.

Các chuyên gia phân tích thị trường dự báo, thị trường dự báo đồng USD thời gian tới sẽ còn tăng giá tiếp khi FED chưa có ý định dừng lại việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, tiến độ tăng như thế nào sẽ còn phụ thuộc vào tình hình lạm phát của Mỹ. Theo dự kiến, số liệu lạm phát trong tháng 9 của nước này sẽ được công bố trong tuần sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước