Chứng khoán Mỹ mất đà tăng điểm

VTV Digital-Thứ năm, ngày 06/10/2022 09:51 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong phiên giao dịch đêm 5/10 (theo giờ Việt Nam), Phố Wall đã không thể duy trì được đà tăng mạnh trong 2 phiên trước đó khi các chỉ số chính đều quay đầu giảm điểm.

Những số liệu tích cực từ thị trường lao động và những thông điệp cứng rắn từ giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến diễn biến thị trường trong phiên này.

Chốt phiên, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức giảm nhẹ. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 30.273,87 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2% xuống 3.783,28 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,3% xuống 11.148,64 điểm.

Thị trường đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các số liệu mới công bố cho thấy nhu cầu lao động tại Mỹ vẫn khá mạnh. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để duy trì đà tăng điểm trong bối cảnh các quan chức FED tiếp tục khiến thị trường lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế, khi đưa ra những tuyên bố khẳng định ngân hàng trung ương đang đi đúng hướng trong cuộc chiến chống lạm phát.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã bật tăng mạnh trở lại, gây áp lực lên cổ phiếu trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch này.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,5% xuống 7.051,60 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 1,2% xuống 12.516,22 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,9% xuống 5.985,46 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 1,1% xuống 3.447,72 điểm.

Chứng khoán Mỹ phục hồi Chứng khoán Mỹ phục hồi

VTV.vn - Trong phiên giao dịch 28/9 (theo giờ Việt Nam), chứng khoán Phố Wall đã lấy lại đà tăng sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước