Chứng khoán Mỹ chờ đợi cuộc họp của FED

VTV Digital-Thứ ba, ngày 26/07/2022 09:01 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Tuần giao dịch được cho là sôi động nhất trong mùa hè này của Phố Wall đã khởi động một cách hết sức trầm lắng. Tâm lý thận trọng đã bao trùm lên toàn thị trường.

Sau nhiều phen đảo chiều, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần với ít sự thay đổi. Giới đầu tư hiện đang chờ đợi các thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Dữ liệu sơ bộ về GDP quý II sẽ cho biết, liệu kinh tế Mỹ có ghi nhận quý suy giảm thứ hai liên tiếp, đồng nghĩa với một cuộc suy thoái kỹ thuật hay không. Quan trọng hơn, mức tăng lãi suất nào sẽ được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra sau cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra trong ngày mai.

Ông Tyker Ellegard, chuyên gia phân tích đầu tư, công ty Gradient Investments cho biết: "Nhiều quan chức FED đã phát đi tín hiệu về việc sẽ tăng lãi suất ở mức 0,75 điểm %. Khi các số liệu lạm phát được công bố nhiều nhà đầu tư thậm chí đã đề cập đến mức 1 điểm %, nhưng giờ đây, mức 0,75 điểm % vẫn là khả năng cao nhất. Tôi không nghĩ FED sẽ đưa ra những phản ứng thái quá".

Ông Sean O’hara, Chủ tịch quỹ Pacer Etfs, nói: "Tôi nghĩ lãi suất sẽ tăng ít nhất 0,75 điểm %, nhưng cũng không quá sốc với mức tăng 1 điểm % bởi tôi nghĩ, FED đang bắt đầu lo ngại rằng, họ đã phản ứng quá chậm, trong khi lạm phát vẫn đang gây ra nhiều thách thức, và chưa có vẻ gì là sẽ chậm lại. Có thể FED sẽ muốn hành động nhanh hơn để kiềm chế lạm phát".

Chứng khoán Mỹ sụt giảm Chứng khoán Mỹ sụt giảm

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 18/7 sau tin tức cho biết “ông lớn” công nghệ Apple sẽ cắt giảm chi tiêu và tuyển dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước