Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch đầu tuần đầy "sóng gió"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/03/2020 08:39 GMT+7

VTV.vn - Đà bán tháo đột ngột khiến phố Wall phải tạm nghỉ giao dịch trong vòng 15 phút để "bớt sốc".

Thị trường chứng khoán Mỹ đã mở màn phiên giao dịch đầu tuần đầy "sóng gió" khi các chỉ số chính đều chìm sâu trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 2.000 điểm, tương đương 7,7% và trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng và tài chính lao dốc mạnh, kéo chỉ số blue-chip đi xuống.

Trong khi đó, S&P 500 cũng giảm mạnh 7,6% giá trị. Điểm chuẩn của rổ 30 cổ phiếu đầu ngành cũng giảm sâu hơn 2.000 điểm. Nguyên nhân do tâm lý lo ngại của giới đầu tư về sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và cuộc chiến giá dầu vừa nổ ra giữa Nga và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, dẫn đầu là Arab Saudi.

Kịch bản tiếp theo có thể xảy ra với thị trường trong tuần này là gì? Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ cho biết, dù chốt phiên giao dịch các chỉ số dừng ở ngưỡng mất 7% giá trị. Tuy nhiên, so với các mốc kỷ lục thiết lập đầu năm nay thì cả 3 chỉ số này đã để mất tới hơn 19% giá trị chỉ riêng trong ngày 10/3 (theo giờ Việt Nam).

Điều đó có nghĩa, nếu tiếp tục rơi tự do xuống dưới ngưỡng 20% giá trị thì thị trường khi đó được gọi là "thị trường gấu". Thị trường mang biểu tượng con gấu là khi các nhà đầu tư bước vào giai đoạn bán tháo, cung bán ra lớn hơn cầu mua vào. Hiện tại, giao dịch hợp đồng tương lai của cả 3 chỉ số chính trên thị trường vẫn tiếp tục cho thấy đà bán ra. Tuy nhiên, số lượng đang thấp hơn nhiều so với phiên giao dịch ngày thứ Hai.

Ngày 17/3, FED sẽ chính thức họp định kỳ tháng 3. Một tuần sẽ là quãng thời gian không quá dài và cũng không quá gấp để cơ quan này có những quyết định lớn tiếp theo. Từ khi hạ lãi suất bất ngờ, thị trường vẫn không ngừng bán tháo. Điều này cho thấy, biện pháp hạ lãi suất chưa đủ, hoặc là phần trăm lãi suất hạ không át được nỗi lo về dịch bệnh.

Nhưng dù nhà đầu tư phản ứng ra sao thì đa số các chuyên gia phố Wall đều dự đoán FED có thể sẽ hạ 0,5% lãi suất nữa trong cuộc họp kết thúc vào ngày 18/3 tới. Nếu dịch bệnh tiếp tục căng thẳng, cơ quan này có thể hạ thêm lần nữa vào tháng 4. Các mức lãi suất của FED rất có thể về ngưỡng từ 0%-0,25% trong hơn 1 tháng tới.

Tuy nhiên, đây sẽ là những quyết định dựa phần lớn trên đánh giá của FED về tác động của dịch bệnh tới kinh tế Mỹ chứ không phụ thuộc vào phản ứng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán giảm sâu do tâm lý ngại dịch Chứng khoán giảm sâu do tâm lý ngại dịch

VTV.vn - Thị trường chứng khoán hôm nay đã ghi nhận phiên giảm điểm mạnh nhất trong vòng 18 năm qua với mức vốn hóa thị trường bị giảm hơn 6%, tương ứng gần 10 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước