Các hiệp hội kinh doanh Mỹ trấn an giới doanh nghiệp và người tiêu dùng

Trường Sơn, Công Tùng, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 10:51 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo của một số cơ quan, tổ chức kinh doanh của Mỹ đã lên tiếng trấn an giới doanh nghiệp và người tiêu dùng ở nước này.

Tại một cuộc họp báo ở Washington DC, Mỹ với sự tham gia của các ngành hàng không, lữ hành và bán lẻ, đại diện Phòng Thương mại Mỹ kêu gọi doanh nghiệp và người dân cần bình tĩnh và tránh hoảng sợ trước khả năng lây lan dịch COVID-19, đang tác động đến sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Lữ hành Mỹ cho rằng nguy cơ mà dịch COVID-19 gây ra đối với hoạt động lữ hành ở Mỹ hiện ở mức thấp và người dân vẫn có thể thực hiện các kế hoạch đi lại trong thời gian tới.

Quốc hội Mỹ cũng vừa thông qua gói ngân sách trị giá 8,3 tỷ USD để đối phó với COVID-19. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước đó cũng cắt giảm 0.5% lãi suất, đưa lãi suất cơ bản xuống còn từ 1 - 1,25%. Các chuyên gia kinh tế dự báo khả năng FED sẽ tiếp tục giảm lãi suất nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ cũng cho biết là đang họp định kỳ với các ngành bán lẻ để chia sẻ thông tin và các biện pháp ứng phó hiệu quả nhất trước tác động của dịch COVID-19; cho rằng về dài hạn dịch bệnh này sẽ không tác động nhiều tới ngành bán lẻ hay các lĩnh vực khác ở Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước