Giới bán khống thu về hơn 50 tỷ USD nhờ làn sóng bán tháo của thị trường Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 14:35 GMT+7

Tesla là cổ phiếu ôt ô bị bán khống nhiều nhất thế giới. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đã có gần 15 tỷ USD bán khống được thêm vào thị trường trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 3/3.

Theo các dữ liệu từ công ty phân tích tài chính S3 Partners, giới đầu tư bán khống tại thị trường Mỹ đã hoạt động rất mạnh trong đợt bán tháo vừa qua, kiếm được hơn 50 tỷ USD lợi nhuận chỉ trong 7 ngày giao dịch.

Cụ thể, đã có gần 15 tỷ USD bán khống được thêm vào thị trường trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 3/3, nâng tổng giá trị bán khống ngắn hạn tại thị trường Mỹ lên 848 tỷ USD.

Trong một báo cáo tài chính vừa được công bố mới đây, S3 Partners cho biết những người bán khống đã gặt hái được 51,3 tỷ USD lợi nhuận từ thị trường, trong bối cảnh chỉ số S&P 500 mất gần 10% giá trị. Trong đó, chỉ riêng công ty xe điện Tesla - cái tên quen thuộc với giới bán khống chứng khoán Mỹ đã mang lại 1,1 tỷ USD cho các nhà đầu tư đặt cược vào việc cổ phiếu này giảm.

Tesla gây thất vọng cho giới bán khống cổ phiếu Mỹ Tesla gây thất vọng cho giới bán khống cổ phiếu Mỹ

VTV.vn - Giới bán khống cổ phiếu Tesla hiện đã lỗ đến hơn 8 tỷ USD chỉ trong vòng 7 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước