Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/11/2018 18:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ đã có phiên giảm điểm mạnh khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 600 điểm.

Chứng khoán Mỹ đêm 12/11 đã có phiên giảm điểm mạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho đảng Dân chủ gây tâm lý bất an cho các nhà đầu tư vì đảng này dự định tiến hành điều tra các sai phạm của ông chủ Nhà Trắng.

Kết thúc phiên giao dịch đêm 12/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 600 điểm. Các chỉ số Nasdaq và S&P500 cũng bị thổi bay từ 2 đến gần 3% giá trị.

Tổng thống Trump cho rằng chứng khoán trượt dốc là do đảng Dân chủ đang tính đến chuyện sử dụng quyền kiểm soát Hạ viện để điều tra ông. Tuy nhiên, thực tế là chứng khoán Mỹ đã bật tăng trong các phiên giao dịch sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Các nhà đầu tư cho rằng một Quốc hội phân đôi và Nhà Trắng thuộc quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa là kịch bản tốt nhất cho thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân thực sự khiến chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần này là do nhóm cổ phiếu công nghệ, đứng đầu là Apple. Cổ phiếu của táo khuyết đã bị thổi bay 5% giá trị sau khi có thông tin doanh thu và lợi nhuận của hãng này giảm do lực cầu yếu.

Cùng với Apple, hàng hoạt cổ phiếu công nghệ khác như Amazon, Tesla, Facebook, Google và Microsoft cũng bị nhấn chìm trong sắc đỏ.

Ngoài ra, các nhà đầu tư còn lo ngại về đồng USD mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất 3 lần trong năm nay và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong cuộc họp chính sách vào tháng sau. Đồng USD tăng giá là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang khỏe mạnh nhưng nó sẽ làm tăng chi phí các khoản vay và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ làm ăn ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước