Chứng khoán Mỹ hồi phục sau phiên bán tháo

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 07:55 GMT+7

Ảnh: CNBC

VTV.vn - Đêm qua (28/1) theo giờ Việt Nam, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại, hồi phục phần nào thiệt hại từ phiên giảm sâu trước đó.

Chốt phiên, các chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 ghi nhận mức tăng gần 1% trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng nhẹ 0,5%. Các lĩnh vực công nghiệp và chăm sóc sức khỏe dẫn đầu đà tăng của thị trường, trong khi tài chính và nguyên vật liệu - những lĩnh vực phản ứng khá nhạy cảm với đà phục hồi của nền kinh tế cũng lần lượt ghi nhận mức tăng 1,9 và 1,8%.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 27/1, Phố Wall đã phải đối mặt với phiên bán tháo lớn nhất trong vòng 3 tháng qua sau các báo cáo tài chính gây thất vọng của doanh nghiệp và thông báo chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Ngay từ khi mở cửa, sắc đỏ đã bao trùm phố Wall và đà giảm càng mạnh hơn về cuối phiên sau thông báo mới nhất của Cục dự trữ liên bang Mỹ FED về chính sách lãi suất.

Chứng khoán Mỹ hồi phục sau phiên bán tháo - Ảnh 1.

Nhà giao dịch tại Sàn Chứng khoán New York. (Ảnh: Getty Images)

Kết thúc cuộc họp đầu tiên của năm 2021, FED đưa ra thông báo: sẽ giữ nguyên mức lãi suất thấp gần bằng 0 như hiện nay. Trong tuyên bố đưa ra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tiếp tục duy trì lãi suất ở mức 0-0,25%. FED nhấn mạnh, diễn biến của dịch COVID-19 sẽ quyết định hướng đi của nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán rơi tự do: Ai mua - Ai bán? Thị trường chứng khoán rơi tự do: Ai mua - Ai bán?

VTV.vn - Ngày 28/1 là một ngày choáng váng với nhà đầu tư chứng khoán. VN-Index mất gần 74 điểm, tương đương 6,67%, một pha lao dốc không phanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước