Chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giao dịch tồi tệ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 10:36 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 23/3, khép lại tuần giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 2 năm.

Chỉ 2 ngày qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã mất đi 1.100 điểm, do các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc chiến thương mại sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch kết thúc sáng 24/3 theo giờ Việt Nam, chỉ số Dow Jones giảm 424 điểm, tương đương 1,8%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 2,1%, chỉ số Nasdaq giảm 2,43%.

Còn trong phiên giao dịch 23/3, sắc đỏ bao phủ hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á theo chân xu hướng bán tháo diễn ra tại Phố Wall trong phiên trước.

Đáp lại động thái mới nhất của Mỹ, Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và hối thúc Mỹ dừng các biện pháp thương mại gây nguy hiểm, khơi mào cho một cuộc chiến mà các nhà phân tích lo ngại sẽ làm phương hại cho đôi bên cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu phủ sắc đỏ lên thị trường chứng khoán Lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu phủ sắc đỏ lên thị trường chứng khoán Liệu có nguy cơ về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và thế giới? Liệu có nguy cơ về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và thế giới? Áp thuế nhập khẩu nhôm, thép: Mỹ “châm ngòi” cuộc chiến thương mại? Áp thuế nhập khẩu nhôm, thép: Mỹ “châm ngòi” cuộc chiến thương mại?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước