Chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh phiên đầu tuần

PV-Thứ ba, ngày 15/12/2020 09:42 GMT+7

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: CNBC)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch đầu tuần, 2/3 chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa chìm trong sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực khi các nhà đầu tư lo sợ về viễn cảnh nhiều nơi đang siết chặt lệnh phong tỏa dù vaccine COVID-19 đã bắt đầu được tiêm đại trà.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones và S&P 500 quay đầu giảm điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 185 điểm, tương đương 0,6%, và đóng cửa ở 29.862 điểm. Có lúc trong phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu này đã tăng hơn 200 điểm và thiết lập đỉnh mới. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% còn 3.647 điểm.

Trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq diễn biến ngược chiều, giữ được sắc xanh, tăng 0,5% lên 12.440 điểm.

Thị trưởng New York vừa cho biết thành phố này nên được chuẩn bị cho khả năng đóng cửa hoàn toàn và bắt đầu lên kế hoạch cho làm việc từ xa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thông tin về kế hoạch kích thích kinh tế mới trị giá 908 tỷ USD cũng không khiến giới đầu tư bớt bi quan.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu Brent đã vượt mức 50 USD/thùng. Trong khi giá vàng giảm, về quanh ngưỡng 1.827 USD/ounce.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ thông tin tích cực về vaccine COVID-19 Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ thông tin tích cực về vaccine COVID-19

VTV.vn - Trong phiên giao dịch đêm qua (8/12) theo giờ Việt Nam, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đồng loạt tăng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước