Chứng khoán Trung Quốc bị bán tháo dữ dội

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 17/07/2020 06:15 GMT+7

VTV.vn - Chứng khoán Trung Quốc vừa chứng kiến đà bán tháo dữ dội, sau khi giới truyền thông lên tiếng cảnh báo về 1 số cổ phiếu đang tăng trưởng quá nóng thời gian gần đây.

Đây đã là giảm 3 phiên liên tiếp của thị trường tại nền kinh tế số 2 thế giới. Cụ thể chốt phiên hôm qua, chứng khoán Trung Quốc đại lục lao dốc hơn 4%, trong khi chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) cũng bị thổi bay 2%. 

Đà tăng của thị trường cổ phiếu Trung Quốc trong những ngày vừa qua đã đẩy vốn hóa thị trường lên gần 10 nghìn tỷ USD - một ngưỡng từng đạt được tại đỉnh điểm của hiện tượng bong bóng chứng khoán 5 năm về trước. 

Trước nỗi lo thị trường chứng khoán đã quá nhiệt, các nhà hoạch định chính sách đã thực hiện các động thái để kìm hãm cơn sốt đầu cơ cổ phiếu, bao gồm rút thanh khoản ra khỏi hệ thống tài chính. Ngoài ra, căng thẳng ngày càng leo thang với Mỹ, và sự suy giảm doanh số bán lẻ cũng tạo thêm lý do để nhà đầu tư bắt đầu xả hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước