Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/02/2020 14:29 GMT+7

VTV.vn - Trước việc tiêu thụ hàng hóa của nông dân và DN gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhiều hình thức chung tay tiêu thụ nông sản cho bà con đã được tổ chức.

Gần 100 tấn nông sản bao gồm thanh long và dưa hấu ừa được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp thu mua cho nông dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh việc chia sẻ đến các nhân viên đang hoạt động tại các công ty trong hội, những nông sản này cũng được chuyển tới các chùa, mái ấm có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Cũng tại TP.HCM, Long An, Tiền Giang, nông dân trong chuỗi cung ứng xuất khẩu đang nhận được hỗ trợ tiêu thụ rất lớn từ cộng đồng, doanh nghiệp. Theo các doanh nghiệp, đây là cơ sở để đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khẩu, tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi cung ứng góp phần tạo cơ hội để hình thành nên vùng nguyên liệu mới.

Theo nông dân trồng thanh long, giá thu mua hiện đã tăng lên, các cơ sở đã bắt đầu thu mua trở lại. Các doanh nghiệp cũng đang thu mua nông sản cho nông dân và hỗ trợ xuất khẩu bằng đường biển.

Nông sản Việt lo đáp ứng rào cản kỹ thuật tại EU Nông sản Việt lo đáp ứng rào cản kỹ thuật tại EU

VTV.vn - Nông sản của Việt Nam như thủy sản, rau quả... vẫn vấp phải những hạn chế do thiếu tính đồng nhất trong từng lô hàng xuất vào EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước