Chuỗi rạp phim lớn thứ 2 thế giới phá sản

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 09/09/2022 18:40 GMT+7

Một rạp phim của Cineworld tại London, Anh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cineworld, chuỗi rạp phim lớn thứ 2 thế giới và là chủ của Regal Cinemas, ngày 7/9 cho biết đã nộp đơn phá sản để cơ cấu lại khoản nợ, nguồn tài chính.

Sau khi mua lại Regal Cinemas vào năm 2018, Cineworld Group trụ sở tại Anh đang sở hữu hơn 500 rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ. Cineworld Group hiện là chuỗi rạp phim lớn nhì thế giới với hơn 9.000 phòng chiếu tại 747 địa điểm.

Cineworld Group đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Phá sản Mỹ để giảm bớt khoản nợ 5 tỷ USD. Công ty kỳ vọng bước đi này sẽ củng cố bảng cân đối kế toán và tăng cường sức mạnh tài chính, sự linh hoạt và chiến lược của công ty trong ngành điện ảnh.

Doanh nghiệp hiện có quyền tiếp cận nguồn tài chính gần 2 tỷ USD từ các bên cho vay để tiếp tục hoạt động. Trong thông báo, Cineworld "dự kiến vẫn vận hành việc kinh doanh trên toàn cầu và các rạp phim như bình thường trong suốt quy trình phá sản".

Tháng trước, Cineworld đã bỏ ngỏ khả năng nộp đơn xin bảo hộ phá sản để giảm nợ. Mooky Greidinger - CEO Cineworld, lý giải sự xuất hiện của đại dịch đã đảo lộn hoạt động kinh doanh khi các rạp phim buộc phải đóng cửa và lịch chiếu phim bị gián đoạn.

Greidinger cho biết việc nộp đơn phá sản là một phần của kế hoạch củng cố vị thế tài chính và sử dụng biện pháp giảm đòn bẩy nhằm xây dựng cấu trúc vốn linh hoạt động, từ đó giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Cũng như nhiều rạp phim khác, Cineworld phải vật lộn trong đại dịch COVID-19. Cuộc khủng hoảng toàn cầu đã khiến công ty thua lỗ 2,7 tỷ USD vào năm 2020 và 566 triệu USD vào năm 2021.

Dù kinh tế và môi trường hoạt động đã được cải thiện, câu chuyện phục hồi vẫn còn quá xa đối với các rạp phim.

Doanh số phòng vé tại Mỹ mùa hè này tăng mạnh, nhờ các phim bom tấn như Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) hay Jurassic Park: Dominion (Thế giới Khủng long: Lãnh địa). Tuy nhiên, những tuần gần đây, số người đến rạp giảm mạnh do thiếu phim mới và các vấn đề về chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến Hollywood. Nhiều phim cũng chuyển sang phát trên các nền tảng trực tuyến, thay vì ra rạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước