Chuyên gia ADB: TP.HCM có tiềm năng thành trung tâm tài chính toàn cầu

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ông Donald Lambert cũng đưa ra những khuyến nghị cụ thể để đạt được mục tiêu đó, trên tinh thần đưa TP.HCM, trước tiên, trở thành trung tâm tài chính của Việt Nam.

Theo đó, cải cách chính sách là khuyến nghị đầu tiên, với trọng tâm là các Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật PPP và quan trọng hơn là đảm bảo việc thực thi chính sách thống nhất xuyên suốt vòng đời dự án đầu tư.

Ổn định chính sách tiền tệ cũng là điểm cộng được các nhà đầu tư đánh giá cao. Theo chuyên gia ADB, đến năm 2050, Việt Nam được dự báo nằm trong số 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu TP.HCM có thể phối hợp với Chính phủ thực hiện những cải cách tài chính quan trọng, thành phố này có tiềm năng đi theo mô hình của Tokyo, Thượng Hải, Mumbai và những trung tâm tài chính lớn trên toàn cầu.

Lo ngại trung tâm tài chính London đang trở thành trung tâm rửa tiền của thế giới Lo ngại trung tâm tài chính London đang trở thành trung tâm rửa tiền của thế giới Tháo gỡ các rào cản để TP.HCM sớm trở thành trung tâm tài chính quốc tế Tháo gỡ các rào cản để TP.HCM sớm trở thành trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế TP.HCM với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước